THĂM BUÔN DÂN TỘC SÊĐAN
Sáng mùng 4 Tết, Chúa Nhật 10.2.2008, lúc 9g, một xe 16 chỗ chở anh em Nhóm Fiat cùng với Sr. Vui của Dòng Nữ Vương Hòa Bình, thêm một xe vận tải do một bạn trong Fiat là Quang Minh cầm lái chở các vật phẩm cứu trợ, cùng lên đường rời thành phố Buôn Ma Thuột, đi thêm 80Km về phía xã Êasô. Rời quốc lộ, đường ngày càng xấu, sỏi đá cằn khô, bụi mù trời...
Đến 11 giờ trưa, Nhóm Fiat mới đến được một buôn làng rất nghèo của người dân tộc Sêđan. Dân trong buôn còn đang tản mác đi dâng Thánh Lễ Chúa Nhật ở xa hơn 20Km nên không kịp tập trung về đầy đủ tại Nhà Làng.
Nhóm Fiat đành phải để 74 phần quà lại nhờ một ông chức việc trong cộng đoàn chuyển lại cho bà con sau. Đoàn cũng tặng kẹo bánh cho các em thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, rồi lên đường ngay, đi tiếp vào sâu hơn trong vùng đồi núi...
Báo cáo chi tiết 74 phần quà gồm:
1 thùng 30 gói mì tôm x 40.000 VND x 74 phần = 2.960.000 VND 1 lít dầu ăn x 25.000 VND x 74 phần = 1.850.000 VND
1 lít nước mắm x 6.000 VND x 74 phần = 444.000 VND 1 Kg đường x 10.000 VND x 74 phần = 740.000 VND
1 gói kẹo x 5.000 VND x 74 phần = 370.000 VND 1 gói bột ngọt x 12.000 VND x 74 phần = 880.000 VND
Tổng cộng: 7.200.000 VND
Lm. QUANG UY, DCCT, tường trình và báo cáo 13.2.2008