Nhân ngày Dân Số Thế Giới 11 tháng 7 - HÃY BẢO VỆ NGƯỜI TẠO SINH SỰ SỐNG !
Hỏi một bà mẹ ở bất cứ nơi nào trên thế giới này rằng điều gì là ưu tiên số một của chị, thì người phụ nữ ấy sẽ trả lời không chút ngập ngừng: con cái. Người mẹ sẽ làm tất cả để con cái mình có được một cuộc sống tốt nhất, họ luôn sẵn sàng ôm các con khi chúng cần, điều đó có luôn đúng ?
Không hẳn như vậy. Với rất nhiều đứa trẻ, ngay khi sinh ra chúng đã trở thành ấu nhi mồ côi. Trên thế giới, mỗi phút qua đi, có khoảng 1.400 đứa trẻ mất đi người mẹ đã hạ sinh mình. Mỗi một thế hệ có khoảng 10 triệu bà mẹ qua đời, để lại 10 triệu gia đình mất mát.
Châu Phi, Châu Á và một số nước nghèo nhất ở Mỹ Latinh là khu vực tập trung đông nhất những phụ nữ như vậy. Phần lớn họ tử vong ngay trong khi sinh con hoặc một thời gian ngắn sau đó – và họ thường là những người nghèo.
Ở Mỹ, “tử vong trong khi sinh con” là trường hợp rất hiếm hoi. Nhưng với phụ nữ ở những nước nghèo nhất, mang thai và sinh nở là lý do lớn nhất khiến phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc đau ốm, tàn tật. Ở Châu Phi, cứ 26 trường hợp rủi ro thì có 1 phụ nữ với nguyên do làm mẹ, tỉ lệ này ở Mỹ là 1 trên 4.800.
Chúng ta vẫn quen với ý nghĩ rằng các bà mẹ là những người khỏe mạnh, đầy sức sống và luôn hiện đại mà quên mất rằng họ cũng cần được bảo vệ nữa. Cứ mỗi phút qua đi, đâu đó trên thế giới có:
§ 380 phụ nữ mang thai, một nửa trong số này là mang thai ngoài ý muốn.
§ 110 phụ nữ phải chịu đựng những biến chứng liên quan tới thai sản.
§ 40 phụ nữ nạo phá thai không an toàn.
§ 10 người nhiễm HIV. Phần lớn là phụ nữ.
§ 1 phụ nữ tử vong vì nguyên nhân liên quan tới mang thai và sinh nở.
Khoảng hơn 30 người khác phải chịu thương tổn hoặc đau ốm.
Năm 2000, lãnh đạo từ 189 quốc gia đã chấp nhận và thực hiện Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ của Liên Hợp Quốc. Con đường đến với Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ tới năm 2015 đã đi được một nửa, cải thiện sức khỏe bà mẹ lại là mục tiêu đạt được thành quả ít ỏi nhất.
Làm gì để thúc đẩy tiến bộ hướng tới Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ này và dành cho các bà mẹ trên toàn thế giới sự bảo vệ cần thiết ? Chúng ta biết rõ phải làm gì, và nó không phải là khoa học chế tạo tên lửa, cũng không nặng nề như điều trị ung thư hoặc AIDS. Trao cho phụ nữ trên khắp thế giới những kiến thức để phòng tránh thai và kế hoạch hóa gia đình, điều này có thể làm giảm 1 phần 3 con số tử vong của phụ nữ mang thai.
Việc hướng dẫn họ cách rèn luyện và giữ gìn sức khỏe trong suốt quá trình mang thai và sinh nở, đồng thời đảm bảo rằng họ được cấp cứu tại Khoa Sản khi cần thiết sẽ có thể giữ cho thế giới hàng trăm trong hàng ngàn sinh mạng bà mẹ đang phải chịu nguy hiểm mỗi ngày.
Các nghiên cứu liên tiếp chỉ ra rằng “sức khỏe” của nền chính trị và kinh tế mỗi nước có thể được đo lường bằng sức khỏe của nữ giới trong đất nước đó. Với việc đầu tư đúng đắn, chúng ta có thể bảo vệ tốt hơn cho những người mẹ, giữ được mạng sống của nhiều bà mẹ hơn cho những đứa trẻ được yêu thương đủ đầy, để mọi gia đình và cả nhân loại được tựa vào sức mạnh vô song của tình mẫu tử.
NHUỆ ANH, 10.7.2009
( Theo http://www.huffingtonpost.com/thoraya-ahmed-obaid/no-woman-should-die-givin_b_200174.html )