CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ ( Ephata 431 )
TRỢ GIÚP MỘT TRƯỜNG HỢP KHÓ KHĂN Ở BIÊN HÒA
Cha Lê Quang Uy, DCCT giới thiệu trường hợp cháu bé Têrêsa Maria NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI, sinh ngày 11.7.2009, con của anh Giuse Nguyễn Công Dinh, 42 tuổi, và chị Bùi Thu Thảo, 29 tuổi, hiện ngụ tại 192/3 Khu Phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chị Thảo bị nhân sơ tử cung, các bác sĩ yêu cầu phải phá thai chứ không sẽ nguy hiểm cho người mẹ, nhưng gia đình quyết định giữ lại cháu bằng mọi giá. Khi mang thai cháu được 7 tháng thì bị bể ối phải sanh non. Gia đình anh chị Dinh Thảo quá khó khăn, không thể chi trả được hết viện phí. Chúng tôi xin trích 2.550.000 VND từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô giúp thêm cho gia đình cháu chi trả viện phí ( có biên lai ).
TRỢ GIÚP MỘT TRƯỜNG HỢP KHÓ KHĂN TẠI VŨNG TÀU
Cha Giuse Nguyễn Quang Hòa, phụ trách Họ Đạo Sơn Hòa, thuộc Giáo Phận Bà Rịa-Vũng Tàu, giới thiệu trường hợp em DƯƠNG THỊ ĐÀI TRANG, sinh năm 1994, con của bà Phan Thị Ánh Liên, hiện ngụ tại Sơn Hòa, Xuân Sơn, xã Châu Đức, huyện Bình Giã, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Em Trang bị bệnh lympho và amidal ác tính chuyển sang ung thư di căn tủy xương giai đoạn 4, điều trị tại phòng số 8, khoa Nhi Nội 3, Trung Tâm Ung Bướu Sài-gòn đã được 5 năm. Gia đình em quá nghèo, cả gia đình chỉ có một sào đất canh tác, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Bố em bị thần kinh tọa, thoái hóa khớp gối nặng, teo cơ chân trái không làm việc được. Một mình mẹ em là bà Thảo phải vừa lo kinh tế vừa phải chăm sóc cho chồng con. Chúng tôi xin trích ra 3.000.000 VND giúp thêm cho em chi phí khám bệnh, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có biên lai ).